Cuộc chiến vắcxin ngừa Covid-19: Phép thử về đạo đức
VHO- Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong tuần qua thế giới ghi nhận 2,7 triệu ca nhiễm Covid-19, giảm 16% so với tuần trước đó. Đây cũng là tuần thứ năm liên tiếp số ca nhiễm trên thế giới giảm liên tục.
Thế giới đang trong tình trạng bất bình đẳng việc tiếp cận vắcxin ngừa Covid-19
Tuy nhiên, diễn biến của dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp, đồng thời với đó là vấn đề phân phối công bằng vắcxin ngừa Covid-19 đang là phép thử về đạo đức mà cộng đồng quốc tế đối mặt.
Bất bình đẳng trong việc tiếp cận
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, số ca nhiễm mới trên toàn cầu đã giảm gần một nửa so với mức hơn 5 triệu ca trong tuần từ ngày 4.1 và đây cũng là tuần thứ năm liên tiếp số ca nhiễm trên thế giới giảm liên tục. Con số này cho thấy hiệu quả của các biện pháp y tế cộng đồng. Cũng theo thống kê của WHO, biến thể của virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên phát hiện tại Anh đã xuất hiện tại 94 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 8 nước, vùng lãnh thổ so với tuần trước đó. Biến thể phát hiện tại Nam Phi đến nay đã xuất hiện tại 46 quốc gia và biến thể phát hiện tại Brazil đã xuất hiện tại 21 nước. Trong khi đó, sự chênh lệch giàu, nghèo giữa các nước đang ngày càng thể hiện rõ trong cuộc chiến giành giật vắcxin ngừa Covid-19.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa có cuộc họp về tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vắcxin Covid-19 trên toàn cầu. Theo các chuyên gia, 70% dân số được tiêm vắcxin ngừa Covid-19 là con số lý tưởng để đạt được miễn dịch cộng đồng. Thế nhưng, có những quốc gia trên thế giới, đã mua đủ và thậm chí là mua thừa. Ngày 17.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, tới tháng 7 sẽ có đủ vắcxin cho tất cả người dân Mỹ. Hay khoảng 1 tháng trước, Nhật Bản đã tuyên bố đảm bảo được lượng vắcxin Covid-19 nhiều hơn số dân 127 triệu của nước này. Tại Trung Đông, có một thực tế là một số quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ, có số người mắc Covid-19 không quá đông lại nằm trong số những quốc gia đầu tiên trên thế giới nhận được vắcxin Covid -19. Trong khi đó, các quốc gia bị chiến tranh tàn phá, hay đang phát triển thì vẫn gặp khó trong tiếp cận vắcxin. Yemen và Syria dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng vẫn phải đối mặt với các mốc thời gian và kế hoạch phân phối vắcxin thiếu chi tiết, mơ hồ.
Tình trạng bất bình đẳng trong việc tiếp cận vắcxin ngừa Covid-19 ở khu vực Mỹ Latin sẽ là một vấn đề mà Mexico đưa ra tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Covid-19. Ngoại trưởng Mexico, Marcelo Ebrard nhấn mạnh sự bất bình đẳng khi các quốc gia Mỹ Latin có tỷ lệ tiếp nhận số lượng vắcxin ngừa Covid-19 thấp. Theo ông, Liên Hợp Quốc cần giải quyết vấn đề này một cách công bằng để mọi quốc gia đều có khả năng tiêm chủng cho người dân. Mỹ Latin là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid -19 với trên 20 triệu ca mắc bệnh, trong đó có gần 650.000 ca tử vong.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO, ông Tedros cũng đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng bất bình đẳng trong phân phối vắcxin, cho rằng hiện nay có tình trạng một số quốc gia và hãng dược phẩm có những giao dịch ưu tiên, làm giá tăng lên. Theo WHO, điều này là sai trái.
Liên Hợp Quốc kêu gọi xây dựng kế hoạch toàn cầu
Trước tình trạng bất bình đẳng trong việc tiếp cận vắcxin ngừa Covid-19, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi thế giới cần xây dựng kế hoạch toàn cầu về tiêm vắcxin ngừa Covid-19, đồng thời đề xuất Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dẫn dắt nỗ lực này. Ông Guterres cảnh báo, đến nay chỉ 10 nước đã tiêm được 75% số liều vắcxin ngừa Covid-19 trong khi 130 nước và vùng lãnh thổ chưa triển khai chương trình tiêm chủng vắcxin loại này. “Vào thời điểm khó khăn như hiện nay, vấn đề phân phối công bằng vắcxin Covid-19 là phép thử lớn nhất về đạo đức mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt. Chúng ta phải bảo đảm mọi người, mọi nơi có thể được tiêm phòng càng sớm càng tốt. Thế giới cần khẩn trương đưa ra một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu để tập hợp tất cả những người có quyền lực, chuyên môn khoa học, năng lực sản xuất và tài chính cần thiết”, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh.
Tổng Thư ký LHQ Guterres cũng cho rằng, G20 đang ở “vị thế tốt nhất” để lập một đội đặc trách về việc chuẩn bị một kế hoạch như vậy, cũng như điều phối việc tài trợ và triển khai các chương trình tiêm phòng toàn cầu. Đồng thời, bày tỏ sẵn sàng huy động cả hệ thống LHQ ủng hộ cho kế hoạch tiêm vắcxin Covid-19 toàn cầu và cuộc họp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tới đây có thể tạo động lực để huy động những nguồn lực tài chính cần thiết.
HOÀNG ANH